Bất ngờ với sản phẩm handmade độc- lạ của chị em phụ nữ khuyết tật
Ngày 14/4, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình (60, Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM).
Chị em khuyết tật được trao giấy khen (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Được biết, chương trình "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" là cầu nối cho nhiều gương phụ nữ khuyết tật tiêu biểu tại TPHCM có buổi giao lưu, trò chuyện và chia sẻ với nhau về con đường vượt lên số phận của chính mình.
Đây cũng là dịp để các chị trưng bày gian hàng giới thiệu những sản phẩm, tìm kiếm đối tác. Những mảnh đời ấy, có người bị khuyết tật chân tay bẩm sinh, có người bị khiếm thính, khiếm thị, có chị bị tai nạn trong cuộc sống nhưng ở họ chung một điểm là: Kiên trì vượt khó. Số phận càng gập ghềnh họ càng sáng tạo, càng có sức sống mãnh liệt để tạo ra những sản phẩm chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và giúp ích cho xã hội.
(Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Đồng hành cùng chương trình có sự đồng hành của một số tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn, nhằm góp phần nâng cao năng lực cho phụ nữ yếu thế, hưởng ứng hoạt động kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4.
Tại chương trình, 17 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm do phụ nữ khuyết tật thực hiện. Đa số các sản phẩm là hàng thủ công như túi, giỏ, balo, tranh ốc, tranh giấy xoắn, trang sức… Các sản phẩm được làm một cách khéo léo, mẫu mã độc lạ thu hút rất nhiều người tiêu dùng quan tâm.
Những sản phẩm tại chương trinh, do chị em phụ nữ khuyết tật sáng tạo (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Ngoài ra, chương trình "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" còn tổ chức triển lãm ảnh 24 gương phụ nữ vượt khó; trao vốn hỗ trợ cho 20 phụ nữ khuyết tật phát triển kinh tế gia đình, tổng trị giá 165 triệu đồng; tặng quà cho 54 phụ nữ khuyết tật hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.
Trên thực tế, có rất nhiều tấm gương phụ nữ khuyết tật tô điểm và truyền động lực đến mọi người bằng những gì họ đã và đang làm được. Như chị Nguyễn Thị Thu Thương (SN 1983), tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Không may khi sinh ra chị mắc căn bệnh xương thủy tinh, hạn chế mọi việc trong cuộc sống.
Không buông bỏ, chị Thương học tập kiến thức từ anh chị, bố mẹ.
Năm 2005, chị Thương tìm đến Trung tâm “Vì ngày mai” ở quận Tây Hồ, Hà Nội, học nghề thủ công. 5 tháng học việc tại trung tâm, Thương đã tự tay mình hoàn thành được một số sản phẩm theo ý muốn. Cả ngày cô làm bạn với những cuộn chỉ, vải vóc, kéo và giấy… Cái gì chưa làm xong cô quyết làm cho bằng được. Nhiều đêm Thương thức trắng làm việc, dù bố mẹ can ngăn.
Năm 2009, cô nghĩ đến việc kinh doanh, mở trang web có tên là thuongthuong.net nhằm quảng bá sản phẩm của mình rộng khắp hơn. Thành công đã đến với chị, thông qua trang web này, nhiều khách hàng đã biết đến Thương.
Không chỉ có khách trong nước, những bạn hàng, những vị khách châu Âu, châu Á, châu Mỹ cũng tìm đến với chị. Cũng chính từ đây, Thương ngày càng có nhiều khách hàng.
Điều đáng nói là website thuongthuong.net trở thành nhịp cầu miễn phí cho người khuyết tật quảng cáo sản phẩm và là diễn đàn chia sẻ niềm tin cuộc sống. Đến nay, website đã thành nơi trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đa dạng do người khuyết tật làm ra.
Ngày 16/3/2014, chị thành lập Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm Thương Thương tại thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nhằm tạo việc làm cho người khuyết tật. Sản phẩm của công ty là những món quà tặng lưu niệm trang trí thủ công làm bằng giấy, những bức tranh phong cảnh đất nước, con người Việt Nam, hộp đựng trang sức, hộp đựng danh thiếp. Lúc đầu, thu nhập của các lao động là người khuyết tật tại Trung tâm chỉ từ 1,4 - 2 triệu đồng; đến nay, Trung tâm đã giúp cho 20 người khuyết tật có việc làm, hỗ trợ ở miễn phí, với thu nhập trung bình là 3 triệu đồng, thậm chí có người được trên 5 triệu đồng một tháng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.